- Ấn Độ chi 650 triệu USD nâng cấp phi đội máy bay vận tải IL-76
- Mỹ kêu gọi châu Âu đưa quân tới Incirlik để chống IS tại Syria
- Không quân Mỹ nhận thêm 2 máy bay MC-130J Commando II
Ban đầu, tất cả các nước có vũ khí hoá học cam kết tiêu huỷ hoàn toàn kho chất liệu độc hại vào 29-4-2012, tuy nhiên, mục tiêu này đã không thể hoàn thành vì nhiều vấn đề kĩ thuật và tài chính.

Nga cam kết tiêu huỷ toàn bộ kho vũ khí hoá học vào năm 2020
Sau quá trình bàn luận giữa các thành viên của OPCW, tổ chức này đã kéo dài hạn chót tiêu huỷ vũ khí hoá học đến năm 2020. Nga cũng đã hứa sẽ hoàn thành cam kết này như yêu cầu OPCW.
Trong năm 2015, Nga đã hoàn thành việc tiêu huỷ vũ khí hoá học ở 4 nhà máy: Leonidovka (vùng Penza); Pochep (vùng Bryansk); Maradykovsky (vùng Kirov) và Shchuchye (vùng Kurgan), trong đó, 2 nhà máy đầu đã đóng cửa hoàn toàn.
Ông Ahmet Uzumcu, người đang có chuyến công du Nga, sẽ tham dự lễ đóng cửa nhà máy Maradykovsky vào ngày 30-10, trong khi nhà máy Shchuchye ở vùng Kurgan cũng sẽ ngừng hoạt động vào ngày 20-11. Như vây, Nga sẽ chỉ còn duy nhất một nhà máy ở Kizner vẫn còn các chất hoá học độc hại vận hành sau năm 2015.
Sau khi có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và thăm quan nhiều cơ sở hoá học vào 29-10, ông Uzumcu đã lên tiếng đảm bảo rằng, Nga đã tiêu huỷ được 91% kho vũ khí hoá học và sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình này vào năm 2020.