Nga tiếp nhận 5 trung đoàn tên lửa S-400 trước kế hoạch trong năm 2016

ANTĐ - Ngày 29-2, cơ quan báo chí tập đoàn Almaz-Antey cho biết, nhà thầu quốc phòng này sẽ bàn giao 5 trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Bộ Quốc phòng Nga trước kế hoạch trong năm nay.

Giám đốc điều hành tập đoàn Almaz-Antey, ông Yan Novikov cho biết: “Công việc liên quan đến việc chuẩn bị bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Bộ Quốc phòng trong năm nay dự kiến sẽ hoàn thành trước kế hoạch”.

Theo ông, các trung đoàn thứ 12, 13 và 14 của hệ thống tên lửa này sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trước khi kết thúc tháng 9-2016, trong khi trung đoàn thứ 15 và thứ 16 sẽ được bàn giao vào tháng 10-2016.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

“Trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 đầu tiên trong năm nay và trung đoàn thứ 12 của quân đội Nga đã được lắp ráp đầy đủ và hiện nay quá trình tinh chỉnh hệ thống này đang diễn ra”, cơ quan báo chí trên dẫn lời ông Novikov cho biết.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được biên chế hoạt động trong các lực lượng vũ trang Nga trong năm 2007.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-400 Triumph được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, bao gồm máy bay có người lái hoặc không có người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong vòng bán kính 400 km và độ cao 30 km.

S-400 dự kiến sẽ trở thành trụ cột đối với hệ thống phòng không của Nga vào năm 2020, với tổng cộng 11 trung đoàn S-400 đã được triển khai trên khắp đất nước Nga tính đến cuối tháng 12-2015.