Nga thực hiện chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ

ANTD.VN -Máy bay Tu-154M LK-1 của Nga sẽ tiến hành một chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ từ ngày 15 đến 20- 5, trong khuôn khổ Hiệp định Bầu trời mở.

Nga thực hiện chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ ảnh 1

Máy bay Tu-154M LK-1 của Nga

"Các chuyên gia Nga sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát trên bầu trời Mỹ bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 20-5, theo Hiệp định Bầu trời mở, với phạm vi tối đa lên đến 2.640 dặm (4.250 km)", giám đốc Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ Hạt nhân Quốc gia Nga Sergei Ryzhkov cho biết.

"Chuyến bay trên chiếc máy bay Tu-154M LK-1 của Nga sẽ được tiến hành theo một lộ trình đã được thỏa thuận, và các chuyên gia Mỹ sẽ cùng bay để đảm bảo chuyến bay và thiết bị quan sát được sử dụng tuân thủ Hiệp định Bầu Trời mở", ông Ryzhkov nhấn mạnh thêm.

Được biết, đây sẽ là chuyến bay giám sát thứ 14 của Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở trong năm 2017.

Hiệp định Bầu Trời mở được ký vào tháng 3-1992, và trở thành một trong những biện pháp quan trọng giúp xây dựng niềm tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1-1-2002 và hiện có 34 nước thành viên, trong đó có Nga và hầu hết các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).