- Triều Tiên phóng thử tên lửa Musudan nhưng tiếp tục thất bại
- "Sát thủ săn ngầm" Mi-14 thêm nguy hiểm với bom Zagon-2
- Video xe tăng T-90 của Nga lội hố nước sâu 5m
“Trong tháng 6-2016, các chuyên gia của Almaz-Antey đã thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 ở bãi thử nghiệm Kapustin Yar”, Almaz-Antey đưa ra thông cáo và tiết lộ tên lửa được dùng làm mục tiêu là Pensne.
Giám đốc của Almaz-Antey Yan Novikov cho biết, Buk-M3 đã dò ra tín hiệu của mục tiêu vô cùng ổn định bất chấp điều kiện thời tiết xấu.

Hệ thống Buk-M3 sẽ mang được nhiều tên lửa hơn Buk-M2
Theo chỉ huy lực lượng bộ binh phòng không, Trung tướng Alexander Leonov, một loại tên lửa hiện đại mới vừa được chế tạo cho hệ thống Buk-M3. Khả năng của loại tên lửa mới tăng lên 1,5 lần so với các loại tên lửa cũ. Trước đó đã có nguồn tin cho rằng, hệ thống Buk-M3 sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2016.
Hệ thống Buk-M3 là một phiên bản hiện đại hoá của Buk-M2, với nhiều tính năng điện tử hiện đại mới. Khả năng bắn trúng mục tiêu của Buk-M3 đã được tăng lên 99% và tầm đánh chặn đã tăng từ 25km lên 70km.
Một khẩu đội tên lửa Buk-M3 có thể dò tìm và theo dõi cùng lúc 36 mục tiêu trong khi tên lửa đánh chặn của nó có khả năng thủ tiêu mọi vật thể bay, bao gồm những loại máy bay và tên lửa có tốc độ bay nhanh, linh hoạt ngay cả khi bị tấn công điện tử chủ động. Buk-M3 thậm chí còn được đánh giá ưu việt hơn hệ thống phòng không tầm xa S-300 ở một số đặc tính, ví dụ như mức độ chính xác.