Nga thu giữ lô đồng hồ Thụy Sĩ, nghi vấn để ‘trả đũa lệnh trừng phạt’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga đã tịch thu lô đồng hồ từ một nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ để trả đũa các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine, tờ NZZ am Sonntag của Thụy Sĩ đưa tin ngày 27-3.
Lô hàng bị thu giữ được cho là trị giá hàng triệu USD

Lô hàng bị thu giữ được cho là trị giá hàng triệu USD

Theo hãng tin của Thụy Sĩ, những chiếc đồng hồ có tổng trị giá hàng triệu USD đã bị tịch thu từ một công ty con địa phương của hãng đồng hồ Audemars Piguet ở Matxcơva vào đầu tháng 3 này.

Audemars Piguet là nhà sản xuất đồng hồ kiểu doanh nghiệp gia đình ở Thụy Sĩ có lịch sử gần 150 năm. Đồng hồ sang trọng của thương hiệu này thường có giá hàng chục nghìn đô la Mỹ mỗi chiếc.

Tờ NZZ am Sonntag cho biết, nhà chức trách Nga khi tịch thu số hàng đã viện dẫn hành vi vi phạm quy định về hải quan. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ trong một tài liệu mật cho rằng, rất có thể đây là một biện pháp của Nga nhằm phản ứng lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có Thuỵ Sĩ.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, đại sứ quán của nước này ở Matxcơva “hiện đang duy trì một cuộc trao đổi rất tích cực” với các công ty Thụy Sĩ ở Nga.

Ngày 28-2, Thụy Sĩ đã bỏ tính trung lập khi đặt ra lệnh trừng phạt, cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga do chiến dịch quân sự của Matxcơva tiến hành tại Ukraine.

Nga là thị trường lớn thứ 17 về xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ vào năm 2021, trị giá tới 260,1 triệu franc (278,6 triệu USD), theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ.