Nga tháo dỡ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lấy vàng bạc

ANTD.VN - Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos vừa thông báo đấu thầu việc tháo dỡ 9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol đời cũ bị loại biên nhằm tận dụng các kim loại quý bên trong. 

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga

Theo Roscosmos, công ty thắng thầu có thể thu được 42 kg bạc và 1,8 kg vàng từ những tên lửa này.

Hợp đồng trị giá 9,7 triệu rúp (khoảng 170.817USD) này quy định rằng việc tháo dỡ các tên lửa cần được hoàn tất trước tháng 11-2018. Cũng theo hợp đồng, nhà thầu sẽ phải hoàn lại số tiền thu được từ việc bán vàng bạc cho kho bạc nhà nước của Nga.

Các linh kiện của mỗi tên lửa Topol được cho là chứa khoảng 198 gram vàng, 4,6 kg bạc và 5 gram bạch kim.

Việc sản xuất hàng loạt tên lửa Topol bắt đầu vào năm 1984 và khoảng 400 tên lửa đã được chế tạo kể từ đó. Vào đầu những năm 2020, tất cả tên lửa Topol đời cũ sẽ được thay thế bằng phiên bản nâng cấp Topol-M hiện đại hơn.