Trong cuộc thảo luận giữa các nước trong Hội đồng bảo an LHQ thứ hai (16/6), Đại sứ Nga, Vitaly Churkin nói rằng Moscow sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo vào nước láng giềng Ukraine: "Có khoảng 100.000 người đã chạy biên giới Nga, họ nhận được hỗ trợ nhân đạo của Nga và được đưa trở lại gia đình của họ”.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin trong một cuộc họp báo
Trong khi đó, thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang cân nhắc một dự thảo nghị quyết phê duyệt viện trợ qua biên giới cho Syria mà không có sự đồng ý của chính phủ nước này. LHQ cho biết biết 9,3 triệu người Syria đang cần được giúp đỡ.
Các thành viên Hội đồng bảo an đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga đã tổ chức các cuộc thảo luận về dự thảo văn bản cho phép giao hàng viện trợ xuyên biên giới ở Syria mà không có sự chấp thuận của chính phủ.
Liên Hiệp Quốc cũng cho biết họ chỉ có thể cung cấp viện trợ vào Syria mà không có sự đồng ý của chính phủ khi được ràng buộc pháp lý và thực thi với hành động quân sự, hoặc sử dụng các biện pháp cưỡng chế như trừng phạt.
Tuy nhiên, Nga cũng thể hiện sự phản đối việc cung cấp viện trợ ở Syria mà không có sự đồng ý của Damascus. Nga cho rằng đó là một việc làm chống lại nghị quyết Chương 7 trong hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Pháp Gerard Araud tại Liên Hợp Quốc hôm thứ hai (16/6) cho biết về các cuộc đàm phán: "Đó thực sự là khó khăn. Mặc dù nó có hi vọng đạt được, nhưng điều đó là rất chậm".
Trước đó, Hội đồng Bảo an đã đạt được sự thống nhất về việc thực hiện trợ giúp nhân đạo ở Syria, nơi cuộc nội chiến đã giết chết hơn 150.000 người, trong 3 năm qua.