Nga sẽ triển khai ở Crimea tối đa 25.000 quân

ANTĐ - Theo một thỏa thuận đã ký trước đây giữa Moscow và Kiev, Nga có quyền triển khai tới 25.000 quân vào Crimea.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho biết, theo thoả thuận đồn trú của lực lượng Hạm đội biển Đen ở Crimea, Liên bang Nga có quyền bố trí ở Crimea đến 25.000 quân nhân.

Ông Churkin đã tuyên bố điều khoản của thỏa thuận trên khi ông xác nhận tại Hội đồng Bảo an rằng “lực lượng bổ sung” của Nga đang được triển khai trên bán đảo.

Trước đó, Đại sứ Ukraina tại Liên Hiệp Quốc Yuri Sergeyev tuyên bố, Nga bố trí ở Crimea lực lượng vượt quân số quy định theo thỏa thuận về căn cứ Hạm đội Biển Đen.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga diễn tập

"Theo như thỏa thuận mà chúng tôi có về Hạm đội Biển Đen thì ở đấy có thể đồn trú đến 25.000 quân"- Ông Churkin cho biết thêm- "Hiện giờ họ đang hành động cần thiết để bảo vệ các cơ sở của mình và ngăn chặn biểu hiện cực đoan, có khả năng dẫn đến tổn thất sinh mạng và sức khỏe của người dân."

Ông Churkin cho rằng, có thể là “các đồng nghiệp” Ukraina nhận thấy những hành động này là quá mức, nhưng ít nhất là mọi động thái đều hoàn toàn phù hợp với mong muốn của nước Cộng hòa tự trị Crimea và không trái với thỏa thuận giữa 2 nước.

Hiện nay, nhiều nguồn tin cho biết Moscow đã điều động đến Crimea khoảng trên 6000 quân, vài chục máy bay và một số lượng lớn xe tăng - thiết giáp…, ngoài ra, Hạm đội biển Đen cũng mới bổ sung thêm 4 chiến hạm nữa. Như vậy, trong vài ngày tới, có thể quân Nga sẽ có bổ sung lớn về lực lượng và trang bị.