Nga sẽ trang bị toàn bộ tên lửa hạt nhân ICBM RS-24 Yars

ANTĐ - Ngày 23-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược của nước này sẽ hoàn toàn được trang bị các hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm vào năm 2021.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars (SS-29) 

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Yegorov, gần 60% lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa mới nhất vào năm 2016 và 98% vào năm 2021.

Ngoài các hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5 RS-24 Yars (SS-29) và Topol-M, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát mới sẽ được xây dựng và các hệ thống thông tin liên lạc, an ninh mới và những hệ thống khác sẽ được biên chế hoạt động, ông cho biết thêm.

Theo vị phát ngôn viên này, hiện đại hóa là nhằm xây dựng khả năng xâm nhập vào các hệ thống phòng thủ tên lửa đang được NATO và Mỹ triển khai.

Hồi đầu tháng 10, ủy ban quân lực Hạ viện, tức Duma quốc gia Nga, đã đệ trình đề xuất ngân sách liên bang giai đoạn 2014-2016, trong đó có khoảng chi hơn 46 tỷ rúp (1,4 tỷ USD) cho việc phát triển và bảo dưỡng vũ khí hạt nhân.

Đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vũ khí hạt nhân vẫn là sự đảm bảo quan trọng nhất đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga.

Nga có kế hoạch sẽ nâng cấp khoảng 85% kho vũ khí hạt nhân chiến lược của mình vào năm 2020. Chính phủ nước này đã dành 20 nghìn tỷ rúp (khoảng 600 tỷ USD) cho chương trình tái trang bị quy mô lớn đến năm 2020.