Nga sẽ tiêu hủy thực phẩm nhập khẩu vi phạm lệnh cấm vận

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ soạn thảo một đạo luật đối với những thực phẩm nhập khẩu vào Nga mà vi phạm lệnh cấm vận. Nga sẽ tiêu hủy các thực phẩm nhập khẩu vi phạm ngay tại biên giới, thay vì gửi trả lại.

Ngày 24-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Aleksandr Tkachev đã đề nghị ông Putin và chính phủ thay đổi luật pháp để các đơn vị hải quan Nga có thể tiêu hủy ngay lập tức các kiện hàng lậu thay vì gửi trả lại cho quốc gia sản xuất.

Những thực phẩm từ phương Tây nhập vào Nga sẽ bị tiêu huỷ ngay tại biên giới chứ không gửi trả lại

“Chúng ta hãy đồng ý với đề nghị này của bộ trưởng. Tôi đề nghị chính phủ cũng với các luật sư xem xét vấn đề này và đưa ra những quyết định phù hợp”, ông Putin phát biểu.

Vào tháng 8-2014, Nga đã bắt đầu ban hành một loạt lệnh cấm nhập khẩu thịt, gia cầm, cá, pho mát, sữa, rau củ quả từ Mỹ, các nước EU, Úc, Canada, Na Uy và một số quốc gia khác sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề sáp nhập Crimea.

Phó Thủ tướng Nga Arkadiy Dvorkovich phát biểu với các phóng viên hồi đầu tuần này rằng, các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đã xử lí hàng trăm vụ án hình sự liên quan đến buôn lậu kể từ khi lệnh cấm vận có hiệu lực.

Tháng 3-2015, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, quyết định kéo dài lệnh trừng phạt chống lại Nga của Tổng thống Barack Obama sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Moscow.

Ông cũng nói rằng, biện pháp trừng phạt này là “con dao hai lưỡi”, không những gây tổn thương cho nền kinh tế Nga và các doanh nghiệp trong nước nói riêng, mà còn ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới nói chung.