Nga sẽ tăng cường sức mạnh bằng hàng loạt tên lửa siêu thanh

ANTĐ -   Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận một số lượng lớn các tên lửa siêu thanh trong vòng từ 15 đến 25 năm nữa, với những nguyên mẫu đầu tiên có thể xuất hiện vào năm 2020, giám đốc tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga, ông Boris Obnosov nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Defense of Russia.

“Tôi nghĩ chương trình này sẽ trở thành hiện thực trong thập kỉ tới và việc đưa vào sử dụng các tên lửa siêu thanh sẽ là vấn đề của các năm 2030 và 2040”, giám đốc tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga, ông Boris Obnosov cho hay.

Nga muốn đưa tên lửa siêu thanh vào sử dụng trong vòng từ 15 đến 25 năm tới 

Ông Obnosov giải thích rằng khó khăn chính trong việc phát triển các tên lửa có khả năng bay với tốc độ nhanh hơn nhiều lần âm thanh đó chính là những vật liệu có cấu trúc mới, có khả năng chịu được nhiệt độ lớn khi bay ở tốc độ cao.

“Bay ở tốc độ Mach 6 (7.300 km/h), tức là nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh là đã một vấn đề, nhưng để nó bay ở tốc độ Mach 8 (9.750 km/h) đến Mach 10 (12.100 km/h) lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chúng tôi còn nhắc đến cả tốc độ Mach 10 đến 12 và mọi công việc thường phát sinh nhiều khó khăn hơn dự đoán”, ông Boris Obnosov cho biết.

Vị giám đốc cũng nói thêm rằng việc sản xuất các tên lửa siêu thanh cũng tạo ra thử thách trong lĩnh vực chế tạo động cơ tên lửa và các trang bị kèm theo. Ngoài ra, ông Obnosov tin tưởng rằng trình độ phát triển các tên lửa siêu thanh của Nga đang ngang bằng với Mỹ.

Tập đoàn cổ phần Tên lửa chiến lược Nga được thành lập vào năm 2002 và là sự hợp nhất của 26 công ty khác nhau. Đây là công ty chuyên sản xuất tên lửa, hệ thống tên lửa và bom dẫn đường.