Nga sẽ bắt đầu các cuộc không kích chống IS tại Syria

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được sự nhất trí từ Quốc hội nước này để bắt đầu thực hiện các cuộc không kích chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Syria, mở đường cho sự can thiệp quân sự của Nga đối với đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông.

Các cuộc không kích của Nga được cho là sẽ bắt đầu tại Homs thành phố miền tây Syria, khu vực mà chính phủ Syria, Mỹ và các đồng minh cũng đang thực hiện không kích. Phía Nga đã có sự chuẩn bị từ trước đó khi liên tục điều động nhiều máy bay chiến đấu đến căn cứ quân sự ở tình Latakia, Syria cũng như gửi các chuyên gia quân sự đến một trung tâm mới thành lập ở Baghdad để điều phối các hoạt động không kích ở Syria.

Tuy vậy, Nga đã từ chối cho biết khi nào nước này bắt đầu thực hiện các cuộc không kích của riêng mình và khẳng định rõ ràng là nhắm mục tiêu đến các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS.

Tổng thống Putin nhận được sự nhất trí từ Quốc hội Nga đối với việc không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria

Ông Sergei Ivanov, Chánh Văn phòng điện Kremlin cho biết các cuộc không kích của Nga sẽ có giới hạn nhất định và loại trừ việc triển khai các lực lượng mặt đất: “Như Tổng thống của chúng tôi đã nói, hoàn toàn loại trừ việc triển khai các lực lượng mặt đất. Mục đích duy nhất trong các hoạt động quân sự của chúng tôi nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS”.

Ông Ivanov cũng nói thêm hành động quân sự của Nga cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của chính phủ nước này ở Syria, nơi mà điện Kremlin đang duy trì một căn cứ hải quân ở Tartous từ thời Liên Xô.

Quyết định triển khai hoạt động quân sự của Nga đến Syria được thúc đẩy sau khi có lời đề nghị hỗ trợ từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thượng viện Nga đã thể hiện sự nhất trí với động thái đó bằng cuộc bỏ phiếu với 162 phiếu ủng hộ.
Nga sẽ bắt đầu các cuộc không kích chống IS tại Syria ảnh 2Quyết định tham gia quân sự vào Syria sẽ là một thách thức nữa đối với Moscow

Theo phát ngôn viên điện Kremlin, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Nga cũng đồng nghĩa khẳng định Nga là quốc gia hợp pháp duy nhất tiến hành các cuộc không kích tại Syria, theo yêu cầu của “Tổng thống hợp pháp tại Syria”.

Lần cuối cùng Tổng thống Nga được cấp quyền triển khai quân đội đến nước ngoài là khi Moscow sáp nhập Crimea vào tháng 4-2014. Các nhà phân tích nói rằng Tổng thống Putin cần phải có sự ủng hộ từ Quốc hội để đảm bảo bất kỳ hành động quân sự của Nga là hợp pháp, theo các điều khoản của hiến pháp Nga.

Theo Reuters nhận định, quyết định tham gia quân sự vào Syria sẽ là một thách thức nữa đối với Moscow, sau khi nước này chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh trừng phạt của phương Tây vì ủng hộ phiến quân nổi dậy ở miền đông Ukraine.