Nga phủ quyết nghị quyết LHQ về Syria

ANTĐ - Ngày 13-4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc về Syria.

Dự thảo này, do một số nước soạn thảo và sẽ sớm được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, "rõ ràng thiên vị và có rất nhiều điều khoản mâu thuẫn nhau" - Bộ Ngoại giao Nga phản đối trong một tuyên bố.

Nghị quyết mới này chỉ quy trách nhiệm cho chính phủ Syria gây ra cuộc khủng hoảng tại nước này và hoàn toàn không đả động gì đến sự hỗ trợ về quân sự, hậu cần và tài chính từ bên ngoài (chủ yếu là Mỹ và NATO) cho phe đối lập và các hoạt động khủng bố của các nhóm vũ trang đối lập, bản tuyên bố cho biết.

Một phiên thảo luận Nghị quyết của  Liên Hiệp Quốc về Syria

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, các tác giả của nghị quyết mới đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho kế hoạch đơn phương của mình về Syria chỉ với mục đích duy nhất là thay đổi chế độ tại nước này mà bỏ qua sự can thiệp về chính trị đối với tình hình tại Syria.

Nga đã nhấn mạnh rằng hai nghị quyết đã được thông qua trước đó của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có nội dung gần như giống hệt nhau chỉ làm phức tạp thêm quá trình hòa giải. Do đó, Moscow sẽ không ủng hộ một nghị quyết như vậy trong cuộc bỏ phiếu tới đây, tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, Moscow thúc giục các bên có liên quan đoàn kết tất cả các phe phái tại Syria để thực hiện “Thông cáo Geneva” đã được thông qua trước đây, như là "nền tảng khả thi duy nhất cho việc giải quyết vấn đề Syria," Bộ Ngoại giao Nga cho biết.