Nga phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tàu vũ trụ Luna-25 đã được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur của Nga và dự kiến sẽ đáp xuống cực Nam của Mặt trăng vào ngày 21-8 tới.
Tàu vũ trụ Luna-25 đã được tên lửa đẩy Soyuz-2 Fregat phóng lên vào sáng sớm nay 11-8-2023

Tàu vũ trụ Luna-25 đã được tên lửa đẩy Soyuz-2 Fregat phóng lên vào sáng sớm nay 11-8-2023

Cụ thể, tàu vũ trụ Luna-25 không người lái đã được tên lửa đẩy Soyuz-2 Fregat phóng lên vào sáng sớm nay 11-8-2023, và là vụ phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Nga sau gần nửa thế kỷ.

Tất cả các tàu thăm dò trước đó đều hạ cánh ở khu vực xích đạo. Nếu hạ cánh thành công xuống cực Nam của Mặt trăng, Luna-25 sẽ đến trước tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ hai ngày để thực hiện chuyến thám hiểm Mặt trăng đầu tiên trong lịch sử ở địa hình gồ ghề tại vùng cực.

Theo kế hoạch, Luna-25 sẽ mất 5 ngày để bay tới Mặt trăng, sau đó bay vòng quanh vệ tinh tự nhiên của Trái đất trong 5 - 7 ngày tiếp theo. Tiếp đó, tàu vũ trụ sẽ hạ cánh xuống cực Nam của Mặt Trăng, gần miệng núi lửa Boguslawsky. Sau khi tiếp đất an toàn, Luna-25 dự kiến sẽ hoạt động trên bề mặt Mặt trăng trong khoảng 1 năm.

Mục tiêu của tàu thăm dò lần này là thực hiện nghiên cứu khoa học ở vùng cực Nam của Mặt trăng. Luna-25 được trang bị các thiết bị phân tích thành phần đất, plasma và bụi của Mặt trăng để tìm các khoáng chất quý hiếm.

Luna-25 là tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên được chế tạo trong lịch sử hiện đại của Nga, hoàn toàn bằng các linh kiện trong nước. Liên Xô cũ đã thực hiện 24 sứ mệnh thăm dò Mặt trăng từ tháng 9-1958 đến tháng 8-1976.