- Nga tìm cách trả đũa nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi Su-24
- Nga lên kế hoạch trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi Su-24
- Hậu vụ Su-24, Nga vẫn muốn hợp tác với liên quân Mỹ chống IS
“Chúng tôi đã quyết định ngừng hình thức miễn visa giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2016”, ông Lavrov cho biết vào ngày 26-11, sau khi có cuộc họp tại Moscow với người đồng cấp Syria, ông Walid Muallem.
Việc du lịch không cần visa giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có từ tháng 4-2011 sau khi 2 bên ký kết một thỏa thuận liên chính phủ, cho phép các công dân Nga ở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong 30 ngày mà không cần visa, và ngược lại.

Nga sẽ ngừng chế độ cấp visa miễn phí cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1-1-2016
Trước đó, điện Kremlin đã ban hành một cảnh báo về du lịch, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không còn là một điểm đến an toàn đối với người dân Nga. Lời cảnh báo này được đưa ra dựa trên việc, các công ty du lịch lớn và uy tín trong nước đã chấm dứt kinh doanh của họ với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã là điểm du lịch ưa thích của người Nga, với hơn 3 triệu người đến thăm vào năm 2014. Trong nửa đầu năm 2015, nước này đã đón khoảng 1 triệu khách du lịch Nga.
Sau vụ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24, Moscow đã tuyên bố 3 việc cần tiến hành, đó là tăng cường các biện pháp tự vệ trên không của máy bay chiến đấu đi không kích khủng bố, nâng cao phòng thủ trên không bằng cách triển khai các tàu tuần dương tên lửa ngoài khơi bờ biển Latakia, đồng thời ngừng mọi liên lạc quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.