Nga nâng cấp toàn diện cho xe tăng chủ lực T-90

ANTĐ - T-90MS, một phiên bản mới, hiện đại hoá toàn diện của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga, đã thể hiện khả năng của mình trong khu diễn tập ở thành phố Nizhny Tagil, vùng Urals.

Chiếc T-90MS đã vượt qua nhiều bài thử nghiệm trong các điều kiện khí hậu khác nhau và được coi là một trong những mẫu xe tăng mạnh mẽ nhất trên thế giới.

“Kể từ khi các vũ khí chống tăng cơ động trở thành một xu hướng thịnh hành, chúng tôi đã quyết định nâng cấp T-90 cả về mặt vũ khí tấn công lẫn hệ thống phòng thủ. Phiên bản mới của nó giờ đã có thể chống lại được một số lượng lớn lính bộ binh có trang bị các tên lửa chống tăng”, đại diện công ty sản xuất Transmash nói với kênh truyền hình Zvezda. 

Nga nâng cấp toàn diện cho xe tăng chủ lực T-90 ảnh 1Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS 

T-90MS được trang bị các súng máy điều kiển từ xa, tháp pháo siêu hiện đại và hệ thống phòng thủ trên thân xe tăng bao gồm nhiều mô-đun có thể tháo rời.

Khả năng tấn công của T-90MS đã được tăng cường đáng kể nhờ việc bổ sung thêm hệ thống kiểm soát hoả lực mới. Nó là một hệ thống giám sát toàn cảnh, cung cấp các hình ảnh nhiệt, nhờ đó cho phép chỉ huy xe tăng có thể theo dõi mọi phương tiện xung quanh cả ngày lẫn đêm mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu hay tầm nhìn bị che khuất.

Hệ thống theo dõi mục tiêu mới của T-90MS giúp chiếc xe tăng có thể chống lại nhiều mục tiêu cùng lúc. Các pháo thủ sẽ dò tìm mục tiêu và để cho các hệ thống vũ khí của xe tăng tự động khoá và theo dõi các mục tiêu này. Những điểm mới đáng chú ý của mẫu T-90MS bao gồm bổ sung hộp số tự động, camera lùi và điều hoà nhiệt độ bên trong buồng lái.