Nga, Mỹ đưa tàu chiến đến Trung Đông

ANTĐ - Cả Washington và Matxcơva cùng đưa tàu chiến đến các vùng biển Trung Đông. Động thái này diễn ra giữa lúc Iran và Syria đang là mối quan tâm “nóng” của dư luận thế giới và Washington thì đang tăng cường quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran.

Hai tàu chiến USS John C. Stennis và USS George H. W. Bush tại eo biển Hormuz

Theo nguồn tin quân sự của mạng thông tin an ninh và tình báo độc lập Debkafile, Mỹ đưa 2 tàu sân bay USS George H. W. Bush (CVN 74) và USS John C. Stennis (CVN 77) đến eo biển Hormuz, tại vị trí đối diện với bờ biển của Iran. Thông tin này cũng được đăng tải trên trang quân sự Strategypage tuần trước. Trang Debkafile cũng cho biết việc điều động hai “siêu chiến hạm sân bay” của Mỹ được thực hiện hôm 12-11 vừa qua. Đây cũng là ngày xảy ra vụ nổ bí ẩn tại căn cứ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran gần Thủ đô Tehran, khiến toàn bộ chỉ huy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran thiệt mạng.

5 ngày sau, ngày 17-11, một hãng thông tấn của Syria đưa tin 3 tàu hải quân của Nga đã tiến đến Địa Trung Hải, nhằm thẳng hướng đến Syria. Sau đó, ngày 21-11, một nguồn tin thân cận của Tổng thống Syria Bashar

al-Assad cho hay 3 tàu chiến của Nga đã vào lãnh hải nước này, neo đậu ngoài cảng Tartus. Nguồn tin trên cũng nhấn mạnh rằng 3 chiến hạm này của Nga sẽ không hạ neo vào cảng của Syria mà hoạt động dọc bờ biển nước này để chống lại bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình bất ổn ở Syria. Cả Matxcơva và Damascus đều giữ kín danh tính của 3 tàu chiến của Nga. Theo các nguồn tin Ảrập, ít nhất 2 trong số 3 chiến hạm này được trang bị để thu thập các tin tức tình báo và chiến tranh mạng.

Giữa lúc vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran còn nhiều điều đáng bàn thì Iran hôm qua 23-11 bác bỏ cáo buộc của báo chí Mỹ cho rằng nước này cung cấp vỏ đạn pháo để làm vũ khí hóa học cho Libya. Tờ Bưu điện Washington hôm 22-11 dẫn lời giới chức Mỹ rằng chính quyền Mỹ đang điều tra việc Iran có cung cấp vỏ đạn pháo đặc biệt cho chính quyền nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi hay không. Ngược lại, Tehran cho rằng các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí hóa học cho Iraq.

Xuất hiện thông tin về vùng cấm bay tại Syria

Nguồn tin cấp cao châu Âu cho biết, máy bay chiến đấu của các nước Arập và có thể của cả Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hậu thuẫn của Mỹ, sẽ thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Sirya, sau khi Liên đoàn Arập  ra quyết định kêu gọi bảo vệ thường dân Sirya theo hiến chương của tổ chức này. Tờ nhật báo của Kuwait Al Rai trích dẫn nguồn tin trên nói rằng, quyết định lập vùng cấm bay sẽ gồm cấm các loại xe quân sự của binh sĩ Syria, trong đó có cả xe tăng, các loại xe chở binh sĩ và pháo binh. Nguồn tin này cũng cho rằng quyết định trên là nhằm hạn chế hoạt động của các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và làm tê liệt khả năng những lực lượng này đánh bom các thành phố. Các nguồn tin châu Âu cho rằng lệnh cấm bay có thể sẽ khiến các lực lượng chính quyền Syria bị tê liệt “trong vòng chưa đầy 24 giờ”.