Nga - Mỹ cáo buộc nhau làm leo thang xung đột ở Syria

ANTĐ - Mỹ đã lên tiếng lo ngại về việc Nga có thể đang đưa máy bay chiến đấu tới Syria đồng thời coi việc Nga tuyên bố chuyển vũ khí cho Syria không liên quan đến cuộc xung đột ở nước này là “rõ ràng không đúng sự thật”. 

Máy bay chiến đấu Mi17 của Nga

“Chúng tôi quan ngại về thông tin mới nhất chúng tôi có được rằng các máy bay trực thăng chiến đấu đang được chuyển từ Nga đến Syria” - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 12-6 nói và cho rằng, điều này sẽ làm cuộc xung đột ở Syria nhanh chóng leo thang.  

Ngay sau đó, Nga đã cáo buộc chính Mỹ đã cung cấp vũ khí cho các phiến quân ở Syria, làm trầm trọng hơn cuộc xung đột ở nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng Nga đang cung cấp “hệ thống phòng không” cho Damascus trong một thỏa thuận “không vi phạm luật pháp quốc tế” và điều này hoàn toàn khác với những gì Mỹ đang làm là cung cấp vũ khí cho phe đối lập để chống lại Chính phủ Syria. 

Trong khi đó, Syria cũng cáo buộc chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh sự can thiệp trắng trợn của mình vào các vấn đề nội bộ của Syria và đang hậu thuẫn các nhóm khủng bố vũ trang, bóp méo sự thật, xúi giục gây thêm các vụ thảm sát tại quốc gia này. Bộ Ngoại giao Syria ngày 13-6 cũng đã bác bỏ báo cáo của Liên hợp quốc nói rằng nước này đang trong tình trạng nội chiến và khẳng định đây một cuộc chiến đấu chống lại những nhóm vũ trang đã lựa chọn con đường khủng bố để đạt được mục đích của mình.