Nga mời thầu cải tiến tên lửa Proton-M

ANTĐ - Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga vừa tuyên bố sẽ mời thầu cải tiến tên lửa Proton-M cùng hệ thống đẩy Briz-M của nó, với một hợp đồng trị giá 115 triệu rúp (3,7 triệu USD)

Theo yêu cầu của cơ quan hàng không vũ trụ Nga, phía trúng thầu sẽ chịu trách nhiệm việc nghiên cứu và cải tiến thiết kế cũng như văn bản về thao tác của tên lửa Proton-M, đồng thời tiến hành thử nghiệm mặt đất nếu có yêu cầu. Toàn bộ công việc này cần hoàn thành trước tháng 11-2013.

                    
Tên lửa Proton-M của Nga

Được biết, sau khi cải tiến, Proton-M sẽ được dùng để đẩy 2 vệ tinh viễn thông “Express-AM5” và “Express-AM6” lên quỹ đạo. Tháng 8-2011 và tháng 8 năm nay, cơ quan hàng không vũ trụ Nga đã 2 lần thất bại trong việc dùng Proton-M để đưa 2 vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo, do những trục trặc về kỹ thuật của tên lửa này. Ngay sau đó, Nga đã tuyên bố tạm dừng phóng tất cả các tên lửa Proton-M cho tới khi có kết quả điều tra cuối cùng về nguyên nhân thất bại.