Nga mở rộng các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của EU

ANTD.VN -Ngày 30-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc kéo dài lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Liên minh châu Âu (EU) thêm 18 tháng, nhằm đáp trả việc EU vừa gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng.

Nga mở rộng các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của EU ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một buổi họp chính phủ ở Kremlin

Sắc lệnh trên đã được đăng tải trên một cơ sở dữ liệu chính thức của Chính phủ Nga, theo đó, việc cấm vận đối với sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thịt và hầu hết các thực phẩm khác sẽ được kéo dài tới ngày 31-12-2018.

Còn nhớ, từ tháng 8-2014, Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực - thực phẩm từ EU và các nước khác, trong đó có Mỹ, nhằm đáp trả lệnh cấm vận của phương Tây đối với kinh tế Nga, từ sau "sự kiện Crimea".

Trước đó, hôm 28-6, liên minh châu Âu đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga cho đến ngày 31-1-2018, do vấn đề Ukraine.

Điện Kremlin đã tuyên bố Nga bảo lưu quyền áp dụng các hành động đáp trả nhằm vào EU vì quyết định gia hạn trừng phạt nói trên.