Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria bắt đầu có hiệu lực

ANTD.VN - Chính phủ Syria và các nhóm đối lập vũ trang đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên lãnh thổ nước này và sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29-12 cho biết. 

Lực lượng quân đội Syria tuần tra tại Aleppo

Phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Tổng thống Putin nói rằng, đã có ba tài liệu (thỏa thuận) được ký kết. 

“Tài liệu thứ nhất giữa Chính phủ Syria và phe đối lập vũ trang về thỏa thuận ngừng bắn trên lãnh thổ của Cộng hòa Ả rập Syria. Tài liệu thứ hai là một loạt các biện pháp để giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Và tài liệu thứ ba là một tuyên bố sẵn sàng khởi đầu các cuộc đàm phán hòa bình về giải pháp Syria”, Tổng thống Putin nói.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ hy vọng, chính quyền Mỹ dưới thời của ông Donald Trump có thể tham gia cùng các nỗ lực của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về việc giải quyết khủng hoảng tại Syria.

Trong khi đó, trong một thông báo được hãng thông tấn SANA của Syria đăng tải, quân đội Syria cho hay, thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc bắt đầu có hiệu lực vào 0h ngày 30-12.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mặt trận Nusra và tất cả các nhóm liên quan đến chúng.