Nga lên tiếng việc Israel tấn công Syria

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền của Syria và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước Trung Đông sau các cuộc không kích của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) nhằm vào các mục tiêu ở miền Trung Syria.

Hiện trường chiếc máy bay rơi ở miền Bắc Israel vào ngày 10-2

“Matxcơva đặc biệt quan ngại trước những diễn biến mới nhất và các cuộc tấn công vào Syria. Sự nguy hiểm của việc leo thang căng thẳng bên trong và xung quanh các vùng giảm căng thẳng - vốn trở thành nhân tố quan trọng trong việc giảm tình trạng bạo lực ở Syria - là đặc biệt đáng quan ngại”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trên website của bộ.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện kiềm chế và tránh bất kỳ bước đi nào có thể dẫn đến làm trầm trọng thêm tình hình. Chúng tôi cho rằng cần phải tôn trọng vô điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria và các nước khác trong khu vực”, tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, việc tạo ra các mối đe dọa ở Syria, nơi quân đội Nga hiện đang có mặt, là không thể chấp nhận.

Trước đó, hãng thông tấn SANA của Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự, cho biết máy bay của Không quân Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự của quân đội Syria, nhằm đáp trả việc phòng không Syria bắn rơi tiêm kích Israel.