Nga lên án việc Israel tấn công tên lửa vào Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-10-2023, Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc tấn công tên lửa của Israel vào Syria là “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Những hành động này của phía Israel cấu thành sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Cộng hòa Ảrập Syria và các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong 1 tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng, “sinh mạng của những người vô tội và sự an toàn của giao thông hàng không quốc tế đang gặp phải mối đe dọa thực sự”.

Tuyên bố nêu rõ, những hành động như vậy có thể dẫn đến “những hậu quả cực kỳ nguy hiểm, vì chúng có thể kích động leo thang vũ trang trên toàn khu vực” và không được phép diễn ra.

Ngày 12-10, hãng thông tấn nhà nước Syria, Al-Ikhbaria đưa tin, Israel đã đồng loạt tấn công tên lửa vào các sân bay quốc tế của 2 thành phố lớn nhất Syria là Aleppo và Damascus.

Cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các đường băng, “khiến chúng không thể hoạt động”, Al-Ikhbaria cho biết.

Khi Israel chiến đấu với lực lượng Hamas, nước này cũng phải đối mặt với mối đe dọa về một cuộc xung đột rộng hơn trên các mặt trận mới. Trong số các quốc gia láng giềng, Israel chỉ có hòa bình với Jordan và Ai Cập. Israel tuyên bố họ sẵn sàng đáp trả trong trường hợp có các cuộc tấn công từ Lebanon và Syria.