Israel tấn công tên lửa, phòng không Syria lập tức khai hỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Israel bắn tên lửa vào một khu vực bên ngoài Thủ đô Damascus của nước này lúc rạng sáng 31-3.
Lực lượng phòng không Syria bắn hạ “một số” tên lửa đang bay tới. Ảnh minh họa

Lực lượng phòng không Syria bắn hạ “một số” tên lửa đang bay tới. Ảnh minh họa

Trong một thông báo trên Facebook, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, cuộc không kích diễn ra lúc 0h17 (giờ địa phương) sáng 31-3 và nhắm mục tiêu vào một địa điểm ở vùng nông thôn Damascus.

Các tên lửa được phóng từ hướng Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ của Syria vẫn bị Israel chiếm đóng kể từ cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967.

Lực lượng phòng không Syria đã được kích hoạt, bắn hạ “một số” tên lửa đang bay tới. Không có thương vong về người, song cuộc không kích đã gây ra thiệt hại về tài sản, Bộ Quốc phòng Syria cho biết thêm.

Hiện Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận gì về vụ tấn công nêu trên.

Hôm 30-3, hai binh sĩ Syria được cho là đã bị thương trong một cuộc không kích ở phía Nam Damascus. Tuần trước, sân bay ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã bị đóng cửa trong hai ngày do đường băng bị hư hại trong một cuộc tấn công.

Israel đã nhiều lần không kích vào lãnh thổ Syria kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến ở quốc gia láng giềng năm 2011, với mục đích giảm bớt sự hiện diện của Iran tại đây. Tehran - cùng với Matxcơva - đang hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố.

Chính quyền Syria đã lên án các cuộc tấn công của Israel, khẳng định chúng vi phạm chủ quyền của nước này và luật pháp quốc tế.