Nga lại bị Estonia tố xâm phạm không phận

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Estonia vừa tuyên bố rằng, một máy bay tiêm kích của Nga đã tiến vào không phận của họ vào hôm 7-10. Trước đó, nước láng giềng Phần Lan cũng tố điều tương tự.

Nga liên tiếp bị tố cho chiến đấu cơ xâm phạm không phận của các quốc gia láng giềng

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Estonia, chiếc máy bay tiêm kích của Nga đã xâm phạm không phận của họ trong khoảng gần 1 phút vào lúc 2 giờ 38 phút (giờ địa phương).

Vụ xâm phạm trên bị đưa ra trong bối cảnh Estonia đang chuẩn bị ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ.

Không chỉ riêng Estonia, trước đó Phần Lan cũng có cáo buộc tương tự khi cho rằng một chiến đấu cơ của Nga xâm phạm không phận của họ. Như vậy, chỉ trong vòng 1 ngày, Phần Lan tố cáo đã 2 lần họ bị Nga vi phạm chủ quyền.

Trong khi đó, về phần mình, Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Ở vụ việc của Phần Lan, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố chiến đấu cơ của họ chỉ bay huấn luyện ở khu vực trung lập, không phải không phận của Phần Lan.