Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk của Ukraine sau khi thành phố chiến lược Lysychansk thất thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã giành được quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lysychansk, điều này đồng nghĩa với việc Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk.

“Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thông tin tới Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin, về việc Cộng hòa Nhân dân Lugansk được giải phóng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố được các hãng thông tấn Nga công bố ngày 3-7. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng vũ trang của nước này và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) đã kiểm soát hoàn toàn Lysychansk cùng một số ngôi làng xung quanh, bao gồm Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo và Belaya Gora.

Lực lượng vũ trang Nga đã giành được quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lysychansk

Lực lượng vũ trang Nga đã giành được quyền kiểm soát thành phố chiến lược Lysychansk

Ngay sau đó Ukraine cũng thông báo binh sĩ nước này rút lui khỏi Lysychansk, điều này đồng nghĩa với việc Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk. “Việc tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn đến hậu quả chết người” khi đối mặt với sự vượt trội về quân số và trang thiết bị của Nga”- quân đội Ukraine ngày 3-7 thông báo về quyết định rút quân khỏi Lysychansk - “Để bảo toàn tính mạng cho lực lượng phòng thủ Ukraine, chúng tôi đã quyết định rút lui”. “Thật không may, ý chí thép và lòng yêu nước không đủ để thành công, cần có nguồn lực vật chất và kỹ thuật”, đại diện quân đội Ukraine nhấn mạnh thêm.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 3-7, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Chúng tôi không thể nói rằng Lysychansk đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đang có giao tranh ở ngoại ô, chúng tôi không có lợi thế ở đó, đó là sự thật. Nhưng ở các khu vực khác, chúng tôi đang tiến lên”. Lysychansk vốn là tâm điểm cuối cùng tại Lugansk trong cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây. Kiểm soát nơi này đồng nghĩa với việc Nga sẽ kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định kiểm soát Lysychansk là chiến thắng của Nga. Điều này đồng nghĩa lực lượng Nga và phe ly khai thân Matxcơva đang kiểm soát phần lớn vùng Donbass, gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk, khu vực có nhiều mỏ khai thác và cánh đồng rộng lớn. Họ cũng đánh giá chiến tuyến ở miền đông Ukraine sẽ thay đổi sau khi lực lượng Nga tập hợp lại và tiến xa hơn theo hướng tây và hướng nam. Lực lượng Nga được cho là sẽ mở đợt tiến công nhằm vào trung tâm chiến lược của quân đội Ukraine ở thành phố Bahkmut, phía nam Lysychansk, cũng như lên kế hoạch bao vây Kramatorsk và Sloviansk. Tuy vậy Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho rằng việc giành được Lysychansk sẽ gây phức tạp về chiến lược đối với Nga, khi lực lượng này sẽ phải tập trung vào 6 thành phố lớn ở phía đông vùng Donbass, dàn trải lực lượng mỏng hơn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Vadim Lyakh, Thị trưởng Sloviansk, ngày 3-7 cáo buộc lực lượng Nga phóng pháo phản lực nhằm vào thành phố khiến 6 người chết và 15 người bị thương. Thị trưởng Kramatorsk Oleksandr Goncharenko cùng ngày cũng thông báo thành phố bị tổ hợp pháo phản lực BM-30 Smerch của Nga tập kích ngày thứ hai liên tiếp. Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine. Cũng vào ngày 3-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine dùng tên lửa đạn đạo Tochka-U với đầu đạn chùm và máy bay không người lái Tu-143 mang theo chất nổ tập kích các khu dân cư ở thành phố Belgorod và Kursk của Nga. Đợt tập kích của Ukraine gây ra một số vụ nổ ở thành phố Belgorod của Nga, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết ngoài thương vong về người, ít nhất 11 tòa nhà chung cư và 39 ngôi nhà tại thành phố bị hư hỏng. Ukraine chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Nga.

Một quan chức Ukraine thông báo, lực lượng nước này mở 30 đợt tập kích nhằm vào căn cứ hậu cần của Nga tại thành phố miền Nam Melitopol, vô hiệu hóa cơ sở và làm một đoàn tàu bọc thép chở đạn dược trật bánh. Theo đó, không quân Nga triển khai “các đợt tập kích chính xác cao” nhằm vào khu vực phía Đông Kharkov, phá hủy căn cứ của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập số 127. “Đợt tập kích khiến hơn 100 binh sĩ Ukraine và 15 đơn vị khí tài bị vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời cho biết lực lượng nước này bắn hạ một cường kích Su-25 của Ukraine gần Dibrovne, tỉnh Kharkov.