Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng: “Chúng tôi đang gửi tín hiệu việc Mỹ có ảnh hưởng đến các nhà cầm quyền Ukraine và có thể dừng cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này, đồng thời bắt đầu quá trình đàm phán”.
Ông Lavrov cũng nói rằng không giống như Ukraine, Nga đã thực hiện thỏa thuận được ký kết trước đó tại Berlin ngày 2-7 về việc cho phép các đại diện của OSCE và lính biên phòng Ukraine tới các trạm kiểm soát biên giới của Nga, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn song phương bền vững, vô điều kiện.

Trong cuộc đàm phán trước đó vào ngày 2-7 cũng tại Berlin (Đức) bốn Bộ trưởng ngoại giao đã nhất trí về tuyên bố kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở khu vực đông nam Ukraine.
Kiev đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt ở miền đông Ukraine, nhằm vào những người ủng hộ độc lập đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần thúc giục chính quyền Kiev ngừng các hoạt động trừng phạt và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), kể từ khi chiến dịch đặc biệt ở miền đông Ukraine bắt đầu gần 1.400 người đã thiệt mạng và khoảng 117.000 người Ukraine đã buộc phải dời bỏ nhà cửa, vượt qua biên giới Nga tìm nơi trú ẩn.