Nga kêu gọi đưa IS và Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố quốc gia

ANTĐ - Ngày 29-12, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi tất cả các nước đưa Nhà nước Hồi giáo (IS) và Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố quốc gia và cấm mọi hoạt động của các lực lượng này.

"Việc đưa IS và Jabhat al-Nusra vào danh sách các tổ chức khủng bố của Nga là một bước đi có nguyên tắc phù hợp với việc thực hiện các quy định của nghị quyết 2170 (năm 2014) và nghị quyết 2178 (năm 2014) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", bộ trên cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm rằng, nước này đã rất tích cực trong việc soạn thảo và thông qua các nghị quyết trên và thực hiện các nghị quyết này một cách rất tỉ mỉ: "Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi tất cả các nước chưa thực hiện việc này hãy theo gương Nga, đặt IS và Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố quốc gia và cấm mọi hoạt động của họ, theo như các quyết định có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Các tay súng IS tại Iraq và Syria

Trong khi đó, cùng ngày, kênh truyền hình Al Mayadeen của Li-băng đưa tin, cư dân tại các khu vực miền đông Syria đã thành lập một nhóm kháng chiến nhân dân để chiến đấu chống lại các tay súng IS.

Theo đài truyền hình Al Mayadeen, đại diện của nhóm mới được thành lập này đã tuyên bố sẵn sàng chiến đấu cùng quân đội chính phủ Syria chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại các khu vực ở miền đông nước này.

Nhà nước Hồi giáo là một tổ chức khủng bố Hồi giáo hoạt động chủ yếu ở Syria và Iraq. Lực lượng cực đoan này được thành lập tại Iraq năm 2006 bằng việc sáp nhập 11 nhóm Hồi giáo cực đoan do tổ chức Al Qaeda địa phương chỉ đạo. Còn Jabhat al-Nusra cũng là một nhóm khủng bố có liên quan tới Al Qaeda.