Nga "huỵch toẹt" về các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Ukraine

ANTĐ - Ngày 6-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow không có gì phải che giấu các cuộc diễn tập quân sự được tiến hành gần biên giới với Ukraine và các cuộc thanh sát quốc tế đã chứng minh chúng không mang mối đe dọa nào.

Ông Lavrov khẳng định rằng Nga đã giải thích tình hình liên quan đến các cuộc diễn tập của quân đội nước này ở gần biên giới với Ukraine hàng nghìn lần rồi.

"Quân đội của chúng tôi ở trên lãnh thổ của chúng tôi và tiến hành các hoạt động không bị bất cứ ai cấm, không vi phạm bất kỳ nguyên tắc pháp lý và đạo đức nào, và hoàn toàn trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga, Moscow đã cho phép nhiều đoàn quan sát viên đến theo dõi các cuộc diễn tập này. "Các địa điểm đóng quân và các khu vực diễn tập đã được một số phái đoàn thanh sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu đến thăm. Máy bay quan sát bay trên những khu vực này theo Hiệp ước Bầu trời mở. Các đối tác của chúng tôi vừa mới yêu cầu tiến hành thêm một cuộc thanh tra nữa. Chúng tôi không có gì phải che giấu".

Nga "huỵch toẹt" về các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Ukraine ảnh 1
Lực lượng pháo hỏa tiễn Nga hành quân

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những cáo buộc cho rằng Nga đang tăng cường quân đội dọc theo đường biên giới với Ukraine khi mà căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Hồi tháng trước, ông Lavrov cho rằng Nga đã chuyển thêm binh lính tới gần biên giới giữa hai nước, và giải thích rằng việc này được thực hiện để đáp trả việc Kiev tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Trước đó, NATO đã cáo buộc Nga triển khai khoảng 35.000 đến 40.000 quân tại các khu vực gần biên giới Ukraine để chuẩn bị cho một sự can thiệp quân sự vào Ukraine, bất chấp những tuyên bố liên tục của Nga cho rằng không có gì bất thường về các cuộc diễn tập quân sự của họ.