Nga hoàn thành lắp đặt S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10-2019

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar, cho biết quá trình triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào tháng 10-2019.
Hệ thống phòng thủ S-400 Nga

Hệ thống phòng thủ S-400 Nga

"Quá trình triển khai S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10, lực lượng không quân đang căn nhắc khu vực lắp đặt hệ thống này", ông Hulusi Akar nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định việc mua lại hệ thống phòng thủ S-400 "không phải ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ mà là một biện pháp cần thiết". Hơn nữa, ông cho biết thêm, Ankara và Washington "đang tiếp tục đàm phán khả năng cung cấp tên lửa Patriot của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ".

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị áp đặt lệnh cấm vận thứ hai và mất quyền mua F-35 của Mỹ nếu mua S-400 từ Nga.

Hợp đồng S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 2.5 tỷ đô la cung cấp 4 tiêu đoàn S-400s ký kết vào tháng 12-2017. Hệ thống đầu tiên sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2019.