Nga được Trung Quốc ưu ái hơn trong ngân hàng AIIB

ANTĐ - Một nguồn tin ngoại giao cho biết, Trung Quốc sẽ cho phép Nga gia nhập ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng (AIIB) với tư cách là một nước châu Á và có quyền bỏ phiếu lớn hơn các nước ngoài châu Á khác.

Hàn Quốc có thể sẽ chiếm từ 3 đến 5% cổ phần trong AIIB, thấp hơn dự kiến ban đầu là từ khoảng 4 đến 5% và giờ Nga được cho là sẽ gia nhập ngân hàng phát triển khu vực với tư cách là một “thành viên châu Á”.

Trung Quốc sẽ trao nhiều quyền lợi hơn cho các nước châu Á trong AIIBTờ Asia Times đã trích dẫn một nguồn tin ngoại giao từ hãng tin Yonhap cho biết, Trung Quốc có thể cho phép Nga vào AIIB với tư cách là một nước châu Á và từ đó, có quyền bỏ phiếu lớn hơn so với những người ngoài châu Á khác. Nga đã tuyên bố quyết định đăng kí vào AIIB vào hôm 28-3.

Sự thành lập của AIIB đã nhận được sự ủng hộ của hàng loạt các quốc gia trên thế giới bất chấp việc Mỹ đã ra sức ngăn cản các đồng minh của mình thực hiện việc này do lo sợ rằng nó có thể ảnh hưởng tới các tổ chức tài chính của phương Tây như Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Theo nhận định từ cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Chủ tịch Đại học Havard, ông Laurence Summers, sự xuất hiện của AIIB là do Mỹ đã thất bại trong việc cải tổ IMF phù hợp với tình hình địa chính trị thế giới.

Các quy định của AIIB hiện vẫn chưa được công bố chính thức bởi Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một vài nguồn tin, các thành viên châu Á của AIIB có thể sẽ chiếm 75% quyền bỏ phiếu và 25% còn lại cho các thành viên ngoài châu Á.

Trung Quốc và các thành viên AIIB được cho là sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới ở Singapore vào tháng 5 để kí bản thoả thuận cuối cùng về việc điều hành AIIB vào tháng 6-2015.