Nga đưa tên lửa Iskander và S-400 sang Belarus duyệt binh

ANTĐ - Ngày 17-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này sẽ triển khai nhiều hệ thống vũ khí hiện đại sang Minsk để tham gia vào cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Belarus khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức vào ngày 3-7 tới.

Theo cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga, trong số các loại vũ khí được đưa sang Belarus lần này có các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Iskander và các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Nguồn tin cho biết: “Các hệ thống tên lửa Iskander và S-400 Triumpth đã được triển khai tới Belarus. Chúng sẽ tham gia các công việc chuẩn bị cho lễ diễu binh này".

Nga đưa tên lửa Iskander và S-400 sang Belarus duyệt binh ảnh 1
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Ngoài ra, lục quân Nga và các xe bọc thép đa năng “Tiger” cũng sẽ tham gia vào cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày độc lập và 70 năm ngày nước này nước này thoát khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức.

Phát biểu trong một phiên họp quốc hội hồi tháng 4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức sẽ là một trong những sự kiện chính của nước này trong năm nay.