Nga đóng cửa 4 nhà hàng McDonald’s

ANTĐ - Sau động thái cấm nhập khẩu ô tô từ Mỹ và châu Âu, ngày 20-8, Nga lại tiếp tục đóng cửa 4 nhà hàng McDonald’s của Mỹ tại Thủ đô Matxcơva do nghi ngại về vấn đề an toàn thực phẩm.

Động thái này của chính quyền Matxcơva được cho là nhằm trả đũa lệnh cấm vận mà Mỹ và các quốc gia phương Tây áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine. Về phía McDonald’s, đại diện hãng này cho biết, họ đang nghiên cứu những bước tiếp theo để nhanh chóng mở lại cửa hàng trong thời gian sớm nhất, thậm chí McDonald’s cũng tính đến cả phương án kiện lại nhà chức trách Nga trong vụ việc lần này. 

Trong diễn biến khác liên quan cùng ngày, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ryszard Chernetzky đã đưa ra đề xuất xóa đồng rúp của Nga khỏi hệ thống doanh thu tài chính toàn cầu và hạn chế khả năng chuyển đổi của đồng tiền này nhằm tăng các biện pháp trừng phạt.