Nga dọa đáp trả tương đương nếu Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

ANTD.VN - Nga vừa tuyên bố rằng, nước này có đầy đủ khả năng quân sự và kĩ thuật để phát triển ra tên lửa tầm trung tương đương với tên lửa mới của Mỹ.

“Nếu loại tên lửa vừa được quốc hội Mỹ cấp phép cho nghiên cứu được biên chế vào kho vũ khí của quân đội nước này, chúng tôi sẽ phát triển ra loại tương tự, do Nga hoàn toàn có đầy đủ khả năng quân sự và kĩ thuật”, ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh hạ viện Nga cho hay.

Vào hôm 8-11, các nhà lập pháp Mỹ đã nhất trí phân bổ khoản ngân sách trị giá 58 triệu USD nhằm phát triển ra một loại tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất mới nhưng đảm bảo nó vẫn không vi phạm hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Mỹ sẽ phát triển loại tên lửa tầm trung mới nhưng không vi phạm INF

 Vào năm 1987, Mỹ và Liên-xô đã kí hiệp ước INF, trong đó, cấm 2 nước được sở hữu các loại tên lửa đạn đạo hoặc hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.000km. Đến nay, hiệp ước này được cho là thành công với 2.600 tên lửa của Nga và Mỹ đã được loại khỏi biên chế.

Theo ông Vladimir Shamanov, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng hạ viện Nga, việc Mỹ phát triển tên lửa mới mà không vi phạm INF là điều khó xảy ra, đồng thời cảnh báo, Tổng thống Putin đã hạ lệnh đáp trả ngay bất kì loại vũ khí mới nào của Mỹ.

Nga và Mỹ đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm INF trong nhiều năm gần đây. Moscow cho rằng, loại tên lửa Mỹ thường dùng để làm mục tiêu cho thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo chính là vũ khí vi phạm INF, trong khi đó, Washington cáo buộc Nga đã bí mật triển khai một tên lửa hành trình mới có tên SSC-X-8 vào năm ngoái, có tầm bắn nằm trong quy định cấm của INF.