Nga diễn tập quân sự quy mô lớn trên biển Đen cùng thời gian với NATO

ANTĐ - Khoảng 20 tàu chiến, hơn 20 máy bay chiến đấu và trực thăng Nga đã được huy động một cuộc diễn tập quy mô lớn ở biển Đen. Cuộc diễn tập này diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận Breeze 2014 của NATO.

Cuộc tập trận bắt đầu từ hôm qua 4/7, và sẽ diễn ra trên mọi nơi của biển Đen với tiêu chuẩn quốc tế, bộ quốc phòng Nga trả lời với phóng viên. “Kế hoạch diễn tập bao gồm đánh giá mức độ hiệu quả của công tác chiến đấu, phá huỷ sức mạnh hải quân địch, tổ chức lực lượng phòng thủ bờ biển và hải quân”, người đại diện bộ quốc phòng Nga cho biết.

Ngay sau NATO, Nga cũng quyết định tập trận trên biển Đen

Dưới sự chỉ huy của đô đốc Aleksandr Vitko, quân đội Nga thuộc hạm đội biển Đen sẽ diễn tập tìm, do thám và phá huỷ tầu ngầm hạt nhân của quân địch. Sự phối hợp giữa hải quân, các đơn vị bờ biển và không quân sẽ được thực hiện trong các bài tập này.

Tất cả các đơn vị, tàu chiến và máy bay sẽ tập duyệt trong một tình huống giống với thực tế, các sĩ quan cấp cao sẽ cải thiện được kĩ năng đưa ra quyết định trong trường hợp thay đổi môi trường đột ngột.

Trong bài tập ngày 4/7, 5 tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp Moskit và Malakhit đã được phóng, tất cả đều trúng mục tiêu. Chiến đấu cơ Su-24 cũng tham gia diễn tập và tấn công trúng mục tiêu 100%.

Cũng vào hôm 4/7, cuộc tập trận thường niên Breeze của NATO đã diễn ra ở biển Đen. Tàu chiến từ Thổ Nhĩ Kì và Mỹ đã tham gia trong bài tập này, điều được các chuyên gia quân sự Nga cho là “mối đe doạ” trực tiếp tới an ninh quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra ở phía tây biển Đen và sẽ kéo dài đến ngày 13/7. Hồi tháng 6, cả NATO và Nga cũng đã "thi nhau" tập trận trên vùng biển Baltic.