Nga đang mời chào Pakistan mua tiêm kích Su-35?

ANTĐ - Theo tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, Moscow đang thảo luận với Islamabad về việc bán một vài mẫu máy bay chiến đấu Su-35 cho Pakistan.

Pakistan là đối thủ của Ấn Độ trong nhiều năm qua, do đó, việc Nga bán các chiến đấu cơ Su-35 cho Pakistan chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của Moscow với New Delhi, vốn là đồng minh thân cận của Moscow. Mặc dù vậy, Thời báo Hoàn cầu nhận định rằng, ngay cả khi Pakistan có được một vài chiếc Su-35 thì nó cũng không thể gây nguy hiểm đối với không quân Ấn Độ, nước đang có phi đội hàng trăm chiếc Su-30MKI vẫn còn trong biến chế.
Nga đang mời chào Pakistan mua tiêm kích Su-35? ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35 của Nga
Trung Quốc là nhà cung cấp máy bay quân sự chính cho Pakistan bấy lâu nay và cũng có thể là nước đầu tiên mua được các máy bay Su-35 của Nga. Quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc và Pakistan từ năm 1950 đến nay có thể tạo điều kiện cho việc Bắc Kinh chuyển giao các công nghệ thu được từ việc mổ xẻ Su-35 sang cho Islammabad. Nếu Moscow nghi ngờ điều này xảy ra, chắc chắn họ sẽ cố bán Su-35 cho không quân Pakistan ngay từ đầu nhằm kiếm thêm được doanh thu, Thời báo Hoàn cầu suy luận.

Một vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến quyết định mua Su-35 của Pakistan đó chính là việc nước này đã tuyên bố mua 250 đến 275 chiến đấu cơ đa nhiệm JF-17 Thunder, sản phẩm phát triển chung giữa Công ty hàng không Pakistan và Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Chengdu. Ngoài ra, không quân 2 nước còn có kế hoạch hợp tác phát triển và sản xuất một mẫu chiến đấu cơ mới trong thời gian tới, do đó, việc có thêm Su-35 có thể là không cần thiết.

Su-35 mẫu máy bay kế nhiệm của Su-30 do tập đoàn máy bay Sukhoi của Nga sản xuất. Su-35 có thể phóng vũ khí khi đang bay ở tốc độ siêu âm (khoảng Mach 1,5) và độ cao 15.000m, trong khi F-35 của Mỹ chỉ có thể sử dụng được tên lửa khi ở tốc độ Mach 0,9. Ngoài ra, nó cũng được xây dựng trên khung máy bay Flanker trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại.