Nga có thể tự đóng chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral thứ 2

ANTĐ - Ngày 30-7, phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, nước này sẽ tự chế tạo một chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral nếu Pháp không bàn giao chiếc tàu Mistral thứ 2 cho họ.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và các thành viên Nội các, ông Rogozin nói: “Pháp phải chứng minh họ là những đối tác nghiêm túc và nhà thầu đáng tin cậy. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ tự chế tạo các tàu chiến Mistral này. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chế tạo được những chiếc tàu này.”

Ông Rogozin nhắc lại rằng, phần đuôi của hai chiếc tàu chở trực thăng này đã được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Baltic ở thành phố St. Petersburg, trong khi đó, vũ khí và các trang thiết bị điện tử đều do Nga chế tạo.

“Cho nên, chúng tôi đã học hỏi được cách chế tạo chúng. Hơn nữa, nếu chúng tôi đi theo hướng này trong tương lai, chúng tôi gần như chắc chắn sẽ lắp ráp được các tàu có khả năng chịu được băng tuyết, không giống như các tàu Mistral được thiết kế chủ yếu để hoạt động tại Địa Trung Hải”, ông nói và cho biết thêm rằng Nga cần những tàu chiến có khả năng hoạt động được ở những khu vực nhiệt độ xuống dưới 7 độ.

Nga có thể tự đóng chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral thứ 2 ảnh 1
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistal của Pháp


Hôm 29-7, Mỹ đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới đối với các lĩnh vực tài chính, năng lượng và quân sự, trong đó có Tập đoàn đóng tàu Thống nhất của Nga. Theo đó, các lệnh cấm vận sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản nào mà tập đoàn này có thể sở hữu tại Mỹ và cấm mọi giao dịch của Mỹ với tập đoàn này.

“Quyết định áp đặc các lệnh cấm vận của Tổng thống Obama đối với Tập đoàn đóng tàu Thống nhất là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngành đóng tàu quân sự của Nga đang trở thành một vấn đề đối với kẻ thù của Nga”, ông Rogozin viết trên Twitter.

Theo hợp đồng ký kết giữa Nga và Pháp vào tháng 6-2011, chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên, mang tên Vladivostok, sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm nay, trong khi chiếc thứ hai, mang tên Sevastopol, dự kiến sẽ được bàn giao vào năm tới.