Nga có thể bị cấm tham dự Olympic Rio 2016

ANTĐ - Các VĐV Nga đang đối mặt với việc bị cấm tham dự Olympic Rio 2016 nếu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) mạnh tay sau khi hàng loạt bê bối doping của các VĐV nước này tại Olympic mùa Đông Sochi 2014 bị phát giác.

Rạng sáng mai 20-7 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ họp khẩn để quyết định việc có cấm Nga tham dự Olympic Rio vào tháng 8 tới hay không sau hàng loạt bê bối doping của các VĐV nước này tại Olympic mùa Đông Sochi 2014 và một số giải đấu khác bị phát giác.

Sự việc này bắt nguồn từ việc cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) tìm thấy bằng chứng về một chương trình ủng hộ sử dụng chất cấm của chính phủ Nga trong vòng 4 năm. Theo báo cáo của WADA, một lượng lớn mẫu nước tiểu của các VĐV Nga tại Olympic mùa Hè và mùa Đông từ năm 2011 đến 2015 được chứng minh đã qua xử lý.

Thể thao Nga có thể sẽ phải trải qua một cú sốc lớn nhất lịch sử Thế vận hội

Tiến sĩ Richard McLaren, người trực tiếp thực hiện các vụ xét nghiệt cho WADA khẳng định đã kiểm tra 580 mẫu thử của các VĐV Nga, được thu thập từ 30 môn thể thao trong quá trình chuẩn bị cho Olympic London 2012 và Olympic Sochi 2014 và phát hiện "rất nhiều" vi phạm.

Trong khi WADA tiếp tục tạo điều kiện để tiến sĩ McLaren đưa ra những bằng chứng xác thực hơn, thì Chủ tịch IOC là ông Thomas Bach hứa sẽ đưa ra hình phạt nặng nhất có thể, vào cái mà ông mô tả là "cuộc tấn công chưa từng có vào sự trung thực của thể thao và Thế vân hội" này.

Được biết, trước đó, các VĐV điền kinh của Nga đã bị Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) cấm tranh tài tại Olympic Rio cũng vì dính líu đến doping.