Các nhà nghiên cứu Nga tại trạm Vostok ở Nam Cực
Vostok là một hồ nước ngọt rộng khoảng 23.000km², độ sâu hơn 700m, nhưng bị chôn vùi hoàn toàn dưới lớp băng dày tới 4km của Nam Cực. Chính tại nơi đây, người ta đã ghi nhận được nhiệt độ lạnh nhất trên Trái đất, với -89,2 độ C. “Việc khám phá lòng hồ này có ý nghĩa tương đương chuyến bay đầu tiên vào không gian do tính chất phức tạp, tầm quan trọng và tính duy nhất của nó”, ông Valery Lukin, người đứng đầu đoàn thám hiểm Nam Cực của Nga nói với hãng tin Interfax. Các nhà khoa học hy vọng, việc nghiên cứu hồ Vostok có thể giúp lý giải phần nào các điều kiện để tồn tại sự sống ở sao Hỏa và mặt Trăng Europa của sao Mộc.