Nga cảnh báo sẽ tiêu diệt lực lượng phòng thủ Ukraine ở Mariupol

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-4 cảnh báo sẽ tiêu diệt lực lượng kháng cự Ukraine tại Mariupol, sau khi Kiev bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng do Matxcơva đưa ra.

* Kiev bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng

Lực lượng phòng thủ tại Ma riupol tiếp tục tử thủ bất chấp việc Nga lần thứ ba đưa ra tối hậu thư buộc lực lượng kháng cự tại đây phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Tại cuộc họp báo ngày 17-4, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết, các binh sĩ Ukraine bị bao vây tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol được thúc giục “tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng”. Phía Nga tố cáo rằng, qua những đoạn hội thoại radio bị chặn được, chính quyền Kiev “ngăn cấm” đàm phán về đầu hàng và ra lệnh bắn hạ bất kỳ ai có ý định đầu hàng. Tướng Igor Konashenkov Nga cảnh báo “nếu họ tiếp tục kháng cự, họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ”, theo nội dung cuộc họp báo được đăng trên mạng xã hội của Bộ Quốc phòng Nga.

Các cuộc xung đột đã khiến nhiều khu vực thành phố Mariupol bị phá hủy, trong khi hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa

Các cuộc xung đột đã khiến nhiều khu vực thành phố Mariupol bị phá hủy, trong khi hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa

Trước đó một ngày, cơ quan này thông báo thời hạn để các binh sĩ Ukraine và nước ngoài còn lại ở Mariupol ra hàng là 6-13h ngày 18-4. Quân đội Nga ngày 16-4 chặn thu 367 cuộc điện đàm, trong đó lực lượng Ukraine ở Mariupol thông báo không còn nước cùng lương thực và kêu gọi cấp trên cho phép đầu hàng. Matxcơva nói rằng, các binh sĩ Ukraine đầu hàng trước đó khai có tới 400 lính đánh thuê nước ngoài đang bị bao vây ở nhà máy gang thép Azovstal. Phía Nga cho biết thêm rằng, đa số lính đánh thuê đang tử thủ tại Mariupol là công dân các quốc gia châu Âu và Canada. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tiêu diệt tất cả lính đánh thuê nước ngoài nếu họ kháng cự. Tuy vậy, đây mới chỉ là thông tin được đưa ra từ phía Nga, hiện Ukraine chưa lên tiếng xác nhận, cũng như các hãng tin độc lập chưa kiểm chứng điều này.

Tuy nhiên, chưa rõ số lượng binh sĩ Ukraine bên ngoài nhà máy Azovstal, dường như họ bị lực lượng Nga và phe ly khai áp đảo quân số. Các nhà quan sát độc lập cho biết, hiện phía Nga có khoảng 14.000 quân đang siết chặt vòng vây, trong khi phía Ukraine còn khoảng 2.000 quân đang tử thủ tại đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt nếu Nga “loại bỏ” lực lượng của nước này ở Mariupol. “Đó sẽ là tình thế bế tắc vì chúng tôi sẽ không đàm phán bằng lãnh thổ hay con người của mình” - ông Zelensky nói.

Nhà máy gang thép Azovstal là một trong những cơ sở luyện kim lớn nhất tại châu Âu, nằm ở khu công nghiệp phía nam thành phố Mariupol, biệt lập với các vùng nội thành đông dân cư. Giới chuyên gia nhận định, chấm dứt mọi nỗ lực kháng cự của quân Ukraine tại Mariupol sẽ là “chiến thắng quan trọng nhất” của lực lượng Nga sau gần hai tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Mariupol - thành phố cảng chủ lực của vùng Donbass, nơi có hai chính thể ly khai gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) được Nga đơn phương thừa nhận độc lập đồng thời tuyên bố bảo vệ.

Các cuộc xung đột đã khiến nhiều khu vực thành phố bị phá hủy, trong khi hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Thống đốc tỉnh Donetsk của Ukraine cho biết, 22.000 người đã thiệt mạng, nhưng con số này chưa được các hãng tin độc lập kiểm chứng. Với sự chênh lệch quá lớn về lực lượng, binh sĩ Ukraine trong thành phố đã bị dồn vào các khu vực nhỏ. Giới phân tích nhận định, việc thành phố Mariupol thất thủ chỉ còn tính bằng ngày.