Nga cam kết không xâm lược Ukraine, quay sang chỉ trích Mỹ

ANTĐ - Ngày 28-4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cam kết với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel rằng Nga sẽ không xâm lược Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết trong một tuyên bố rằng: "Hôm 28-4, Bộ trưởng quốc phòng Hagel đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu và ông Shoigu đã tái khẳng định rằng quân đội Nga sẽ không xâm lược Ukraine".

Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã thảo luận một loạt vấn đề liên quan đến tình hình tại Ukraine, trong đó ông Hagel đã yêu cầu ông Shoigu làm sáng tỏ về ý định của Nga tại Đông Ukraine, ông Kirby cho biết.

Bộ trưởng Hagel đã hối thúc Nga chấm dứt "sử dụng ảnh hưởng để gây bất ổn bên trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng việc tiếp tục gây hấn sẽ càng khiến Nga bị cô lập hơn cũng như chịu thêm nhiều sức ép về ngoại giao và kinh tế".

Ngoài ra, ông Hagel cũng yêu cầu Moscow giúp đỡ để đảm bảo thả tự do cho 7 quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) bị bắt giữ ở miền Đông Ukraine từ tuần trước.

Lực lượng thân Nga kiểm soát thành phố Slaviansk 

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 28-4 cũng khẳng định không có dấu hiệu cho thấy các lực lượng Nga sắp tiến hành đưa quân vào Ukraine cho dù có hoạt động triển khai số lượng lớn binh lính dọc biên giới 2 nước.

"Hiện tại, chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sắp có nguy cơ Nga xâm lược Ukraine. Tôi thậm chí còn không biết điều gì sắp xảy ra trong những ngày tới, chứ đừng nói là vài tuần", ông Steinmeier cho biết trong một cuộc họp báo ở thủ đô Oslo của Na Uy.

Trong khi đó, cùng ngày 28-4, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cực lực chỉ trích loạt trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 7 quan chức chính phủ và 17 công ty có liên quan những người thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khẳng định rằng việc hạn chế các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao từ Mỹ đã đánh dấu sự trở lại của các hành vi thời Chiến tranh Lạnh.

Trong tuyên bố trên trang website của Bộ Ngoại giao Nga, thứ trưởng Ryabkov cho rằng: "Chúng tôi kiên quyết lên án hàng loạt biện pháp mới được công bố trong nỗ lực gây sức ép bằng trừng phạt đối với Moscow. Các biện pháp trừng phạt đơn phương mang đặc quyền ngoại giao về bản chất là bất hợp pháp. Chúng không những không phù hợp với các thông lệ giao tiếp văn minh giữa 2 nước... mà còn trái với luật pháp quốc tế".

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines, Tổng thống Barack Obama cho rằng Washington cũng đang thắt chặt các quy định cấp phép đối với một số mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao sang Nga vì chúng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.