Nga cải tiến Pantsir-S thành "kẻ hủy diệt UAV"

ANTĐ - Ngày 18-12, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đang nâng cấp hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S, nhằm nâng cao khả năng đánh chặn các máy bay không người lái (UAV).

Đại tá Igor Klimov cho biết: "Việc hiện đại hóa các hệ thống phòng không, nhằm tăng cường hiệu quả đánh chặn các máy bay không người lái đã bắt đầu được triển khai".

Theo phát ngôn viên Klimov, hệ thống phòng không Pantsir-S hiện đại hóa này cũng sẽ được cải tiến cho thích hợp để triển khai tại vùng Bắc Cực, nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Ông Klimov còn cho biết thêm rằng: "Chương trình hiện đại hóa quy mô lớn này dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2015, và quân đội Nga sẽ bắt đầu được tiếp nhận các hệ thống phòng không Pantsir-S mới này". 

Pantsir-S (NATO gọi là SA-22 Greyhound) là một hệ thống tên lửa/pháo phòng không hỗn hợp gồm một xe bánh hơi chở radar kiểm soát hỏa lực và hệ thống cảm biến quang điện tử, 2 pháo 30mm và 12 tên lửa tầm ngắn điều khiển bằng lệnh vô tuyến 57E6.

Phiên bản xuất khẩu Pantsir-S1

Hệ thống Pantsir-1 được thiết kế để tiêu diệt một loạt các mục tiêu bay ở tầm thấp, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay, và có thể tiêu diệt một cách hiệu quả các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 20 km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Không quân nước này hiện đang được biên chế khoảng 50 hệ thống phòng không Pantsir-S. 

Hiện nay, Nga đã xuất khẩu hệ thống phòng không tầm gần cho một số nước như: Syria, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Algieria... Phiên bản xuất khẩu của nó là Pantsir-S1 có thể lắp đặt trên khung gầm xe bánh xích.