- Mỹ cung cấp 2.000 tên lửa chống tăng cho Iraq đánh IS
- Mỹ chuyển gấp cho Iraq 2.000 tên lửa AT4 để chống IS
- Mỹ viện trợ 250 xe bọc thép chống mìn cho quân đội Iraq
Hãng thông tấn Fars News của Iran dẫn lời một quan chức cao cấp Iraq giấu tên cho biết, Thủ tướng Haider al-Abadi đã ký một hợp đồng "bí mật" với Nga để trang bị cho quân đội Iraq các phương tiện rà phá bom mìn.
"Số xe bọc thép này sẽ được sử dụng trong các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng khủng bố IS Takfiri ở miền bắc và miền tây Iraq ngay khi được bàn giao cho quân đội Iraq", nguồn tin nói và cho biết thêm rằng, kinh phí để mua số xe bọc thép này sẽ được chính phủ Iraq thanh toán sau.
Hãng thông tấn trên đã đăng tải hình ảnh về một chiếc xe bọc thép rà phá bom mìn BMR-3M "Vepr" (Boar) và cho rằng Nga sẽ cung cấp dòng xe này cho quân đội Iraq.
Xe rà phá bom mìn BMR-3M của Nga
Loại xe này được phát triển dựa trên nền tảng của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90; nó được thiết kế để thu thập thông tin tình báo, vượt qua những chướng ngại vật và rà phá bom mìn.
Xe BMR-3M "Vepr" được gắn hai cánh tay ở phía trước với những bánh thép vững chắc dựa vào trọng lượng của chúng để kích nổ bom, mìn khi vượt qua chúng, nhưng không làm hư hỏng xe do độ dày của bánh xe, cho phép các phương tiện tiếp tục mở những con đường đủ rộng để cho các xe tăng và xe bọc thép khác đi theo sau.
Fars News còn nhấn mạnh rằng, hồi tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố, Moscow sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Bagdad để giúp nước này tiêu diệt các nhóm khủng bố.
Theo truyền thông Nga, nước này đã cung cấp các phương tiện chiến đấu cho Iraq, như trực thăng tiến công Mi-28, trực thăng tiến công đa năng Mi-35, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-25, súng phun lửa hạng nặng TOS-1A, hệ thống phòng không Pantsir, pháo và các loại đạn đạn dược khác.