Nga bắt hai kẻ chụp trộm thiết bị quân sự ở biên giới giáp Ukraine

ANTĐ - Nga vừa bắt giữ 2 người nước ngoài đã có hành vi xâm phạm các công trình và thiết bị quân sự thuộc loại bí mật quốc gia ở khu vực biên giới giáp Ukraine.

Các nhân viên Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt tạm giam tại khu vực biên giới tỉnh Belgorod (Nga) hai công dân Ukraine và Thụy Điển, có hành vi chụp ảnh trái phép những khu vực có thiết bị quân sự Nga.

Ngày 20/03, chi cục FSB địa phương đã ra tuyên bố, hai người này đi qua biên giới Nga trên chiếc Mercedes (chủ xe là người Ba Lan). Công dân Thụy Điển sử dụng thị thực "kinh doanh" và khai báo vào Nga với mục đích “du lịch”.

Quá trình kiểm tra làm rõ thêm rằng, công dân Thụy Điển là một người không có nghề nghiệp. Ngoài chụp ảnh gần Belgorod, người này có nhiều ảnh chụp các sự kiện ở Maidan và các vụ biểu tình ở Gruzia.

Xe thiết giáp Nga hành quân trên đường quốc lộ

Tra xét giấy tờ tùy thân của vị khách Thụy Điển này cũng có nhiều điểm đáng nghi vấn về các chuyến thăm Gruzia vào thời gian tình hình bất ổn. Đại diện FSB cho biết, người dân địa phương đã cảnh giác phát hiện và giúp bắt giữ những đối tượng đáng ngờ.

Được biết, tỉnh Belgorod của Nga có biên giới giáp với tỉnh Lugansk, nằm ở phía đông của Ukraine, nơi Kiev đã điều chuyển rất nhiều binh lính và trang, thiết bị lên biên giới nhằm đối phó với “những hành động tập kết quân lớn ở giáp biên giới phía đông Ukraine của Nga” - theo cáo buộc của họ.

Nga cũng đã cho phép Mỹ-NATO và Ukraine bay thanh sát trên vùng trời Belgorod và tỉnh Kursk của Nga để tìm kiếm bằng chứng cho “hoạt động quân sự không tuyên bố” mà các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây tuyên bố rùm beng trong những ngày qua.