Theo cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), các nghi phạm thuộc tổ chức Tablighi Jamaat, một phong trào truyền giáo dòng Sunni toàn cầu đã bị cấm ở Nga và bị coi như nhóm Hồi giáo cực đoan.
An ninh liên bang Nga thường xuyên bắt giữ các đối tượng cực đoan, góp phần ngăn chặn hoạt động khủng bố tại nước này
Lực lượng chức năng đã bắt giữ những đối tượng nói trên trong cuộc đột kích gần thủ đô Moskva ngày 14/11 và tịch thu nhiều tài liệu của tổ chức này. Theo FSB, chỉ đạo nhóm này là các thành viên đến từ các nước Trung Á.
Trước đó, nhà chức trách Nga cũng đã bắt giữ nhiều nghi can bị cáo buộc dính díu tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Nga.