- Xe tăng chủ lực M-1 Abrams giúp quân đội Iraq thắng lớn
- Liên quân chống IS phá hủy đường hầm buôn vũ khí tại thành phố Mosul, Iraq
- Nga cung cấp cho Iraq 400 xe phá bom mìn BMR-3M
Theo ông Mohammed al-Tamimi, lô máy bay Su-25 gồm 3 chiếc này đã được bàn giao cho Iraq theo hợp đồng đã ký trước đó với phía Nga. Dự kiến, số máy bay cường kích này sẽ được biên chế hoạt động trong tương lai gần.

Máy bay cường kích Su-25 của Nga
Tháng 10-2012, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Iraq Nouri Al-Maliki đã ký một hợp đồng trị giá 4.2 tỉ USD về việc cung cấp nhiều loại vũ khí cho Iraq để tăng cường chống khủng bố. Hợp đồng này bao gồm nhiều loại máy bay và trực thăng như Mi-35M, Mi-28NA ‘Night Hunter’ và Su-25, cùng các tên lửa như Pantsir-S1, Igla-S và Djigit.
Ông al-Tamimi khẳng định rằng, số máy bay cường kích S-25 này sẽ bổ sung thêm sức mạnh cho quân đội Iraq trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Kể từ khi nhóm khủng bố khét tiếng IS bắt đầu tấn công và mở rộng phạm vi hoạt động sang lãnh thổ Iraq hồi giữa năm 2014, Nga đã bàn giao nhiều chiếc máy bay cường kích Su-25 cho Iraq.
Su-25 là dòng máy bay tiêm, cường kích của Nga, được thiết kế để yểm trợ 24/24 giờ cho các lực lượng mặt đất bằng việc tấn công các mục tiêu có phạm vi trong tầm nhìn, cũng như tấn công các cơ sở trọng điểm trong mọi điều kiện thời tiết.