Nga bác tin đưa máy bay ném bom qua không phận Mỹ

ANTD.VN - Sau khi bị phía Mỹ tố cáo đã để cho máy bay ném bom xâm phạm không phận, Nga vừa lên tiếng bác bỏ và cho rằng, các chiến đấu cơ của họ hoàn toàn bay ở vùng trời trung lập.

Máy bay ném bom loại Tu-95MS được mệnh danh là "con gấu" của Nga

Lực lượng an ninh Mỹ tuyên bố rằng vào sáng 4-5, một phi đội chiến đấu cơ của Nga gồm 2 chiếc máy bay ném bom loại Tu-95MS và 2 máy bay tiêm kích loại Su-35 Flanker hộ tống đã xâm phạm vào Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) của bang Alaska (Mỹ).

Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo bác bỏ cáo buộc nói trên.

Theo đó, phía Nga khẳng định phi đội của họ bay qua vùng biển trung lập ở Thái Bình Dương, dọc theo quần đảo Aleutian. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đường bay của phi đội chiến đấu cơ nói trên hoàn toàn tuân theo các quy định nghiêm ngặt của quốc tế về việc bay trên không phận ở các vùng biển trung lập, mà hoàn toàn không vi phạm không phận của bất kỳ quốc gia nào.

Phía Nga cũng cho biết thêm, hành trình bay trên đã nằm trong kế hoạch từ trước của họ.