Nga - Ấn Độ tập trận không quân Aviaindra 2014

ANTĐ - Binh lính Ấn Độ đã đến vùng Lipetsk của Nga để tham gia cuộc tập trận Aviaindra 2014 với không quân Nga, diễn ra từ ngày 25/8  đến 5/9, người đại diện bộ quốc phòng Nga, đại tá Igor Klimov cho biết vào hôm 25/8.

“Từ ngày 25/8 đến 5/9/2014, cuộc tập trận chung Avianindra của quân đội Nga - Ấn sẽ được diễn ra trên lãnh thổ của Nga dưới sự chỉ huy của tổng tư lệng không quân Nga. Ngày khai mạc chính thức của cuộc tập trận là 29/8/2014. Trước đó, các phi công Ấn Độ sẽ kiểm tra các khu vực tập trận và luyện tập kĩ năng bay với mô hình máy bay ở trung tâm hàng không Lipetsk. Trong khi đó, các nhân sự trong đội phòng không sẽ làm quen với các hệ thống phóng tên lửa ở trung tâm tập luyện tại Gatchina”, đại tá Klimov cho biết.

Chiến đấu cơ Su-30 của quân đội Ấn Độ

Các bài diễn tập sẽ được thực hiện bằng đội bay kết hợp của cả 2 quốc gia. Cuộc diễn tập quân sự sẽ huy động máy bay Su-30 SM “Flanker-C” aircraft, Mil Mi-35 “Hind E” và trực thăng Mi-8 “Hip” và diễn ra ở 2 khu vực khác nhau ở vùng Voronezh và Astrakhan.

Đội bay Su-30 SM “Flanker-C” sẽ tiến hành diễn tập nạp nhiên liệu trên không, với máy vay không vận  Ilyushin Il-78 “Midas”, trong khi các đội chống máy bay sẽ thực hành các các bài tập với hệ thống tên lửa đất đối không S-300 (SA-10) “Grumble”, S-400 (SA-21) “Growler”, Buk-M1 “Grizzly” và Pantsir-S1 (SA-22) “Greyhound.

Từ 17 đến 19/7, Nga và Ấn Độ đã cùng nhau tiến hành cuộc tập trận hải quân Indra 2014 ở Vladivostok. Hạm đội của Ấn độ bao gồm tàu chiến INS Ranvijay, tàu trục khu INS Shivalik, tàu mang nhiên liệu INS Shakti. Nga cũng triển khai tàu mang tên lửa hành trình Varyag, tàu huỷ diệt Admiral Vinogradov và tàu đổ bộ cỡ lớn Peresvet.