- Ấn Độ sẽ mua 154 chiến đấu cơ thế hệ 5 FGFA
- Nga-Ấn Độ giảm chi phí phát triển tiêm kích FGFA xuống 8 tỉ USD
- Nga - Ấn Độ tái khởi động dự án nghiên cứu tiêm kích đa năng
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo The Tribune, Bộ trưởng Parrikar nói rằng: "Hợp đồng thiết kế và phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 hiện đại nhất với Nga sẽ sớm được ký kết. Hợp đồng này sẽ hoàn thành trong 8 đến 10 năm".
Với chi phí ước tính khoảng 4 tỷ USD, hai nước sẽ hợp tác phát triển một nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Trong các cuộc đàm phán được tổ chức hồi tháng 12-2015, Nga và Ấn Độ đã đồng ý giảm chi phí của dự án này xuống 40% so với dự kiến trước đó là 5,5 tỷ USD.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 của Nga
Theo thỏa thuận liên chính phủ giữa hai nước được ký từ tháng 10-2007, Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Hindustan (HAL) sẽ là đơn vị phía Ấn Độ được giao nhiệm vụ thực hiện dự án này.
Năm 2010, Ấn Độ ký thỏa thuận góp 295 triệu USD cho giai đoạn thiết kế của chương trình phát triển máy bay FGFA. Giai đoạn thiết kế sơ bộ đã hoàn thành vào tháng 6-2013.
Nhưng phía Ấn Độ đã giảm nhu cầu đặt mua 166 chiếc máy bay FGFA một ghế ngồi xuống còn 127 chiếc và 48 chiếc 2 ghế ngồi. Tổng chi phí cho 127 chiếc máy bay một ghế ngồi ước tính khoảng 25 tỉ USD.
Dự án hợp tác này sẽ nâng cao sức mạnh của không quân Ấn Độ bằng công nghệ của Nga và nguồn lực tài chính từ Ấn Độ. Giống với nguyên bản T-50, máy bay FGFA của Ấn Độ sẽ có tính năng tàng hình và tác chiến điện tử hiện đại, cùng với đó là khả năng bay ở tốc độ 2.300 km/giờ với tầm hoạt động 3.800km.