New Zealand bắt thuyền trưởng tàu gây tràn dầu

ANTĐ - Thuyền trưởng tàu Rena bị mắc kẹt vào rặng san hô ở New Zealand gây ra vụ tràn dầu tồi tệ nhất nước này đã bị bắt giữ.

Ông Mauro Balomanga, 44 tuổi, người Philippines ngày 12-10 đã xuất hiện tại một tòa án ở thành phố Tauranga và bị buộc tội điều khiển con tàu theo cách thức nguy hiểm gây ra những nguy cơ không cần thiết. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, ông Mauro đã được tại ngoại và phải ra trình diện trong phiên tòa tiếp theo vào ngày 19-10. Nếu bị tòa tuyên có tội, ông này có thể bị phạt 7.800 USD hoặc bị phạt tối đa 12 tháng tù. Trong khi đó, tối 11-10,

70 container trong số 1.368 chiếc trên con tàu mang cờ Liberia này đã bị rơi xuống biển do tàu nghiêng mạnh vì thời tiết xấu. Đã có  một số lượng lớn các loài chim, cá chết vì dầu tràn.